Kết quả tìm kiếm cho "Trí tuệ nhân tạo Việt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3856
ữ sinh 17 tuổi rơi vào suy đa tạng nguy kịch do mắc hội chứng cực hiếm, thế giới mới ghi nhận hơn 600 ca với tỷ lệ tử vong trên 50% được các bác sĩ cứu sống.
Việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm an toàn, độ tin cậy và không gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và đời sống tinh thần của con người.
Ngày 12/3, Bộ Công thương tổ chức lễ khai trương nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài, một công cụ mới nhằm tăng cường kết nối thông tin giữa hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan quản lý trong nước và cộng đồng doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện
Trí tuệ nhân tạo tạo cú hích đáng kể cho các dòng lưu chuyển hàng hóa và công nghệ, góp phần giúp thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh.
Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông phức tạp khiến giá năng lượng thế giới biến động mạnh, thiếu hụt nguồn cung. Theo đó, Việt Nam cần có các chính sách phản ứng linh hoạt, đồng bộ dựa trên các bài học kinh nghiệm trước đây; đồng thời tăng cường chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.
Để thấu hiểu bản chất của những vấn đề trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), nắm cơ hội và không lệ thuộc trước những biến động của công nghệ, cần phải sớm hình thành năng lực số cho học sinh.
Kiều bào An Giang đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia luôn hướng về quê hương. Nguồn lực trí tuệ, tài chính và kết nối quốc tế của cộng đồng kiều bào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Công cụ AI mới từ Đại học Kobe (Nhật Bản) có thể giúp xác định một chứng bệnh hiếm gặp, nguy hiểm và khó chẩn đoán chỉ nhờ ảnh chụp bàn tay.
Trong kỷ nguyên số, giáo dục nghề nghiệp được xem là điểm xuất phát thực tiễn để tạo nhân lực chất lượng cao, từ gắn kết doanh nghiệp đến chuẩn hóa quốc tế.
Sáng 11/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.
Ngày 10/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp UBND tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri hai xã Vĩnh Tuy và Gò Quao, với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 6.
Với nhiều đảng viên trẻ, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là dịp để thể hiện trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp cho tương lai dân tộc bằng chính lá phiếu của mình.